Đẩy mạnh xuất khẩu từ đầu năm

Đẩy mạnh xuất khẩu từ đầu năm
TP - Kể từ ngày 29-1, phía Trung Quốc mở cửa khẩu thông thương buôn bán, nhiều thương gia tiếp cận thị trường, xuất hàng đầu năm lấy may.

> Nhập siêu tháng một: 100 triệu USD

Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn), ông Phùng Quang Hội cho biết, so với năm ngoái, hàng xuất và nhập qua địa bàn đều tăng, các lực lượng chức năng khẩn trương làm thủ tục hải quan cho gần 100 xe tải, xuất khẩu gần 2.000 tấn hoa quả tươi như chuối, nhãn, chôm chôm, trong đó dưa hấu chiếm hơn 50%.

Tại các cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Chi Ma (Lộc Bình), Cốc Nam (Văn Lãng), hoạt động giao thương buôn bán khá nhộn nhịp, hàng nhập chủ yếu như: ôtô, linh kiện ôtô, máy móc, hóa chất; hàng xuất là hoa quả, tinh bột sắn, sắn lát khô, cây cảnh.

Ngày sản xuất đầu năm, ông Nguyễn Văn Đạo, TGĐ Cty Cổ phần Gò Đàng ở khu công nghiệp Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết hơn 2.000 công nhân có mặt để thực hiện đơn hàng đã ký xuất 300 tấn thủy sản các loại. Sản phẩm chủ lực của Cty là cá tra, mực và bạch tuộc, nghêu đông lạnh... xuất chủ yếu sang châu Âu.

Tại Cần Thơ, ông Trần Văn Quang, Giám đốc Cty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam, cho biết mục tiêu năm 2012 của Cty là giữ vững thị trường Brazil với kim ngạch dự kiến 75 triệu USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG