18 tỷ USD xây tổ hợp kinh tế biển Quảng Ninh

18 tỷ USD xây tổ hợp kinh tế biển Quảng Ninh
Ngày 18/3, khu kinh tế biển Hải Hà, Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD do 7 nhà đầu tư trong nước góp, đã chính thức được khởi công xây dựng tại khu Cửa Đại, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Khu kinh tế biển Hải Hà là tổ hợp khu kinh tế cảng biển và công nghiệp, bao gồm luyện, cán thép, đóng mới, sửa chữa tàu biển, sản xuất nhiệt điện và lọc hóa dầu kết hợp phát triển đô thị, du lịch.

Tổ hợp kinh tế biển được xây dựng bằng vốn góp của 7 nhà đầu tư lớn trong nước gồm Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Tổng công ty Phát triển sản xuất Hạ Long, Tập đoàn Bưu chính viễn thông và Tổng công ty Sông Đà.

Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã khởi công nhà máy đóng tàu Hải Hà, tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Nhà máy chuyên đóng các loại tàu có tải trọng từ 150.000 đến 320.000 tấn, dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2007.

Tiếp theo, các chủ đầu tư sẽ xây dựng cảng biển nước sâu cho tàu côngtenơ 5.000 TEU, tàu chở dầu thô và tàu chở hàng khô trên 200.000 tấn vào làm hàng; nhà máy lọc dầu công suất 10 triệu tấn/năm; 2 nhà máy sản xuất thép công suất 6.000.000 tấn/năm; Nhà máy nhiệt điện với công suất 2.000 MW. Hàng vạn lao động sẽ làm việc tại đây khi các cơ sở kinh tế ở đây đi vào hoạt động, dự kiến vào năm 2017.

Địa điểm xây dựng tổ hợp công nghiệp-dịch vụ-cảng biển Hải Hà là khu vực có vai trò quan trọng trong việc giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc, phù hợp với sự phát triển kinh tế theo chiến lược "2 hành lang, 1 vành đai" giữa hai nước.

Theo TTX VN

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.