Áp dụng giờ mùa hè, Pháp tiết kiệm 92 triệu USD

Áp dụng giờ mùa hè, Pháp tiết kiệm 92 triệu USD
Bắt đầu từ 2h sáng ngày 27/3 vừ qua, 70 nước ở Bắc Bán cầu đã áp dụng giờ mùa hè và chỉnh giờ tăng lên 60 phút.
Áp dụng giờ mùa hè, Pháp tiết kiệm 92 triệu USD ảnh 1
Áp dụng giờ mùa hè

Giờ chính thức ở Pháp được quy định là giờ GMT+2. Từ năm 1976 Pháp đã áp dụng chế độ này nhằm giảm yêu cầu chiếu sáng vào buổi tối.

Theo các chuyên gia, nhờ áp dụng chế độ giờ mùa hè này, mỗi năm Pháp đã tiết kiệm được 1,1 tỷ kilôoát giờ điện, tương đương với 250.000 tấn hay 1,84 triệu thùng dầu. Như vậy với giá dầu 50 USD/thùng, Pháp tiết kiệm được 92 triệu USD mỗi năm.

Nhưng chưa ai tính được cái giá của việc hai lần chỉnh giờ trong một năm của 2.095 chiếc đồng hồ lớn treo ở thủ đô Pari. Và phải có đến 9 chỉ thị chính thức được thông qua năm 1998, Châu Âu mới thống nhất được ngày chỉnh giờ mùa hè.

Một tuần lễ sau Pháp, ở Mỹ cũng áp dụng chế độ giờ mùa hè. Nhờ đó mỗi ngày mỹ cũng tiết kiệm được 10.000 thùng dầu, hay 2,14 thùng mỗi năm. Một số người không ủng hộ việc này cho rằng số năng lượng tiết kiệm chẳng có gì đáng kể bởi mỗi năm số tiền chi cho năng lượng của một nước công nghiệp thực ra chỉ giảm có 0,1%.

MỚI - NÓNG