ASEAN tăng cường hợp tác tài chính, tiền tệ

ASEAN tăng cường hợp tác tài chính, tiền tệ
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 9 khai mạc sáng 6/4 tại Viêng Chăn (Lào) nhằm tăng cường hợp tác tài chính, tiền tệ
ASEAN tăng cường hợp tác tài chính, tiền tệ ảnh 1
Một hội nghị của các Bộ trưởng ASEAN

Hội nghị cũng bàn, đưa ra biện pháp đối phó với việc có thể xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính khu vực. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu.

Các Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về sự phục hồi kinh tế của ASEAN với mức tăng trưởng bình quân 6% năm 2004 so với 5,4% năm 2003, mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á năm 1997.

Tuy nhiên, các Bộ trưởng dự đoán mức tăng trưởng kinh tế của khu vực trong năm 2005 chỉ đạt khoảng 5,7% do tác động của giá dầu tăng cao, sự bất ổn và mất cân đối của thị trường thế giới và cũng như sự mất giá của đồng USD.

Các Bộ trưởng nhất trí nâng số tiền cam kết trong Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ ASEAN từ mức 1 tỷ USD lên 2 tỷ USD nhằm tạo điều kiện cho các nước giúp đỡ lẫn nhau trong việc ổn định thị trường tiền tệ. Tại hội nghị, chiến lược phát triển hải quan ASEAN giai đoạn 2005-2010 đã được thông qua trong đó đặt trọng tâm vào tiếp tục hiện đại hóa ngành hải quan.

Nhằm phát triển thị trường vốn ASEAN, các Bộ trưởng quyết định tổ chức hội nghị lần thứ 2 với các nhà đầu tư tại London (Anh) vào tháng 9 tới nhằm quảng bá hơn nữa hình ảnh ASEAN.

Các Bộ trưởng đã ký Nghị định thư về tự do hóa dịch vụ tài chính và tuyên bố khởi động vòng đàm phán thứ 4 (giai đoạn 2005-2007) trong khuôn khổ Hiệp định tự do thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS) từ nay đến năm 2020.

MỚI - NÓNG