Ba phương án đối với giá xăng

Ba phương án đối với giá xăng
Theo Bộ Tài chính, đến nay hai bộ Tài chính, Thương mại vẫn đang cân nhắc ba phương án điều hành đối với thị trường xăng dầu: tăng giá, giảm thuế hoặc vừa tăng giá vừa giảm thuế.

“Chính phủ đã không bù lỗ cho doanh nghiệp (DN) trong kinh doanh xăng thì tinh thần chung là sẽ không để DN lỗ” - một quan chức của bộ cho biết.

Theo các DN, giá xăng 92 nhập từ Singapore về đang đứng ở mức 75,3 USD/thùng, nếu nhập về giá này DN lỗ 1.000 đồng/lít. Trong khi đó, tính trung bình trong hơn 15 ngày qua các DN lỗ 500-600 đồng/lít.

Cũng theo quan chức này, phương án tối ưu là giữ thuế nhập khẩu ổn định, Chính phủ đưa ra giá định hướng và các DN tự quyết định giá bán vẫn chưa thể thực hiện do các bộ còn loay hoay tìm công thức tính giá định hướng.

Theo Như Hằng
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG