Báo Asahi:

Bất động sản VN ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Bất động sản VN ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài
Tờ Asahi của Nhật Bản số ra ngày 20/3 có bài viết về tình hình kinh tế VN, nhận định thị trường bất động sản VN đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.
Bất động sản VN ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam.

Bài báo cho rằng nhu cầu về nhà ở, văn phòng và khách sạn ở Việt Nam sẽ tăng nhanh do nền kinh tế Việt Nam dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 8%/năm trong vòng một thập kỷ tới.

Riêng năm 2007, nhiều khả năng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 8,5%.

Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng mang lại động lực phát triển mới cho nền kinh tế đất nước.

Bài báo cho biết, Công ty cổ phần IndoChina Land, từng đầu tư 1 tỷ USD vào thị trường bất động sản Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua, dự định sẽ tiếp tục đầu tư với số vốn tương tự vào các dự án mới ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Rick Mayor-Smith, Chánh Văn phòng của IndoChina Land, cho biết công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng văn phòng và khu chung cư ở Việt Nam trong vòng 18-24 tháng tới. Theo ông, sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đã kéo theo thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam đang có sự thay đổi về nhân khẩu học với dân số trẻ, trong khi đầu tư nước ngoài tăng mạnh, do đó Việt Nam có nguồn vốn dồi dào và đó là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản trong nước. Không chỉ riêng IndoChina Land, ngân hàng đầu tư Dragon Capital của Nhật Bản chuyên đầu tư vào các khách sạn, sân gôn và khu dịch vụ ở Việt Nam, cũng có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các dự án mới ở đây.

Neil Thurston, Giám đốc điều hành của Dragon Capital, nhận định sự giàu có của các cá nhân nhờ sự phát triển của nền kinh tế và lòng tin của người dân đã thúc đẩy thị trường bất động sản ở Việt Nam phát triển.

Trong khi đó, Keppel Land, Công ty phát triển bất động sản lớn thứ ba Singapore, đã thành lập một công ty liên doanh ở Việt Nam để có được một khu đất nhằm xây dựng 1.600 căn hộ với tổng giá trị ước tính lên tới 106 tỷ USD. Công ty Banyan Tree Holdings cũng dự định chi 270 triệu USD để phát triển khu nghỉ mát gần Đà Nẵng.

Bài báo dẫn báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) cho hay, việc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng trung bình 7,4%/năm trong vòng một thập kỷ qua đã giúp Việt Nam giảm được hơn một nửa tỷ lệ đói nghèo so với năm 1993.

Theo đánh giá của Peter Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản công cộng châu Á, Việt Nam là biểu tượng của sự tăng trưởng và là động lực của các nền kinh tế châu Á.

Tuy nhiên, bài báo cũng đề cập tới những vấn đề khiến nhiều công ty nước ngoài tỏ ra lo ngại khi đầu tư vào Việt Nam như nạn tham nhũng, hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện và khả năng tiếp cận nguồn tin chính thức còn hạn chế.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG