Bỗng dưng “trúng quả” từ vườn hoa ế

Giới trẻ hào hứng tạo dáng chụp ảnh trong vườn hướng dương.
Giới trẻ hào hứng tạo dáng chụp ảnh trong vườn hướng dương.
TPO - Đang buồn nẫu ruột với những vườn hướng dương bị thừa ế vì hoa nở muộn, bỗng dưng có đoàn khách gõ cửa xin vào tham quan, quay phim. Chỉ cần thu của mỗi khách từ 10-15 ngàn đồng/người, nhiều chủ vườn thu tiền triệu mỗi ngày.

Năm nay diện tích hoa hướng dương tại Lâm Đồng tăng cao so với những năm trước khiến cho loài hoa này rớt giá thê thảm. Giá bán tại vườn chỉ có 1.000 đồng/cành, còn ở chợ cũng chỉ khoảng 10 ngàn đồng/bó từ 3 đến 5 cành. 

Đã thế, tình trạng mưa kéo dài và thời tiết nóng lạnh bất thường khiến nhiều vườn hướng dương nở muộn, bị lỡ vụ Tết. Nhà nông đến gặp các chủ vựa để chào bán hoa hướng dương thường bị “đáp lễ” bằng những cái lắc đầu hoặc trả giá rẻ như bèo. 

Những vườn hoa hướng dương nở vàng rực dưới khoảng trời trong xanh, đẹp đến nao lòng nhưng nhiều chủ vườn buồn thiu, không nén nổi tiếng thở dài. Cũng vì hoa quá đẹp mà nhà nông không nỡ nhổ bỏ hoặc bán đổ bán tháo.

Bỗng dưng vào những ngày mồng 4-5 Tết và dịp cuối tuần, khách du lịch đến gõ cửa xin vào tham quan. Phổ biến là những đoàn khách gia đình hoặc nhóm bạn trên dưới 10 người nhưng cũng có những đoàn từ vài chục đến gần cả trăm người.

Các chủ vườn đã nhanh nhạy thỏa thuận giá tham quan, chụp ảnh, quay phim từ 10-15 ngàn đồng/người, tùy vườn hoa lớn nhỏ. Riêng việc chụp ảnh cưới, giá trọn gói cho cả đoàn lên đến hàng trăm ngàn đồng.

Bỗng dưng “trúng quả” từ vườn hoa ế ảnh 1

Các đóa hoa hướng dương rạng rỡ đón ánh nắng mặt trời.

Mạng xã hội nhanh chóng lan truyền hình ảnh và địa chỉ của những vườn hoa đẹp, thuận tiện cho việc đi lại, do đó các vườn hoa hướng dương nằm ven quốc lộ hoặc những trục đường lớn ở phường 12 và xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) cùng các xã Hiệp An và Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, giáp ranh với Đà Lạt) tấp nập khách. Không ít chủ vườn thu tiền triệu mỗi ngày.

Một số chủ vườn hào hứng cho biết khi lứa hoa này tàn rụi sẽ tính toán thời điểm thích hợp để tiếp tục xuống giống hoa hướng dương, đón đầu các đoàn khách tham quan Đà Lạt vào mùa hè.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.