Cả nước có 2,31 triệu hộ nghèo theo chuẩn mới

Cả nước có 2,31 triệu hộ nghèo theo chuẩn mới
TP - Theo Bộ LĐ-TB&XH, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều (căn cứ trên thu nhập và các điều kiện sống) mới, cả nước có hơn 2,31 triệu hộ nghèo (chiếm 9,78% tổng số hộ dân cả nước), tổng số hộ cận nghèo trên 1,24 triệu hộ.

Tuy vậy, đây mới là báo cáo tổng hợp của 60 tỉnh thành, riêng tỉnh Sóc Trăng và Bình Phước chưa có báo cáo chính thức. 

Tỉnh có nhiều hộ nghèo và cận nghèo nhất nước là Thanh Hóa (hơn 222 nghìn hộ), Nghệ An (hơn 175,6 nghìn hộ), Sơn La (hơn 117,8 nghìn hộ). Về khu vực, khu vực ít hộ nghèo nhất là vùng Đông Nam bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên… Với chuẩn nghèo đa chiều, số hộ nghèo đã tăng lên đáng kể so với chuẩn nghèo cũ (chỉ tính thu nhập). Với chuẩn nghèo cũ, hết năm 2014, cả nước là trên 1,44 triệu hộ nghèo, trên 1,33 triệu hộ cận nghèo. 

MỚI - NÓNG