Các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu bán cổ phiếu

Các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu bán cổ phiếu
Kết thúc đợt giao dịch thứ nhất sáng nay 18/5, chỉ số VN-Index giảm 6,73 điểm xuống còn 568,31 điểm so với phiên giao dịch hôm qua. Không giống như cách đây 1 tuần, các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu bán cổ phiếu.

Tổng khối lượng giao dịch là 830.430 chứng khoán (CK), trị giá hơn 43 tỉ đồng. CK của SAV giảm mạnh nhất là 4 điểm, tiếp đến là REE, SAM, DHA: 2 điểm.

Nhận định diễn biến của thị trường, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UBCK Nhà nước cho rằng, tuy thị trường có lên xuống, nhưng không có dấu hiệu "giật cục", lên xuống thất thường với biên độ lớn như cách đây 10 phiên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 17/5, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục "khuấy động" thị trường với nhiều giao dịch được thực hiện. Điểm mới là họ bắt đầu bán khá nhiều CK, chứ không ồ ạt mua vào như cách đây một tuần.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG