Chậm rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản

Chậm rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản
TP - Theo Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh, một số bộ, ngành, địa phương chưa rà soát chi tiết số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản (dù hạn cuối là 31/12/2014).

Vì vậy, ông Vinh vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý nợ đọng; rà soát kỹ, chốt chính xác tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31/12/2014; dự kiến nguồn vốn và kế hoạch thanh toán số nợ đọng đó trong giai đoạn 2016-2020 và trong từng năm cụ thể. 

Trước đó, dự kiến, kế hoạch đầu tư công trung hạn của các bộ, ngành, địa phương phải gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 31/12/2014, nhưng phải hoãn tới 31/3/2015.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công, từ ngày 1/1/2015, luật có hiệu lực; cơ quan, đơn vị nào để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản là vi phạm. Do đó, theo Bộ KH&ĐT, việc xác định số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2014 là yêu cầu bắt buộc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.