Chiều nay, vàng tiếp tục giảm mạnh

Chiều nay, vàng tiếp tục giảm mạnh
TPO - Vàng trong nước chiều nay tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh. Cuối giờ chiều, giá bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn chủ yếu dao động từ 43,65 đến 43,67 triệu đồng/lượng.
Các cửa hàng vàng tại Ấn Độ hôm nay đều đóng cửa
Các cửa hàng vàng tại Ấn Độ hôm nay đều đóng cửa.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC lúc 16 giờ 30 mua vào 43,45 triệu đồng/lượng, bán ra 43,65 triệu đồng/lượng. Hệ thống Sacombank niêm yết giá vàng miếng hiệu SBJ cùng thời điểm là: 43,57 – 43,67 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Hà Nội, giá SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy lúc 16 giờ 45 còn 43,55 triệu đồng/lượng trên giá bán, 43,65 triệu đồng/lượng trên giá bán. Cùng lúc, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji công bố giá mua – bán vàng SJC là 43,56 – 43,66 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày 03-04, vàng trong nước giảm khoảng 300.000 đồng/lượng.

Vàng quốc tế đêm qua giảm với biên độ mạnh nhất trong bốn tuần sau khi FED công bố biên bản cuộc họp chiến lược tiền tệ định kỳ mà không đề cập đến bất cứ kế hoạch kích thích tài chính nào mới dù đà phục hồi của kinh tế trong nước còn chậm.

Vàng giao ngay hôm qua giảm 2% xuống còn 1.643,93USD/Oz – đây cũng là biên độ giảm mạnh nhất từ ngày 29-02. Phiên giao dịch hôm nay (04-04) tại thị trường châu Á, kim loại quý ít biến động và tiếp tục giảm khi bước vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu. Theo biểu đồ Kitco (Canada), vàng giao ngay lúc 16 giờ 30 đạt 1.631,40USD/Oz, tức giảm thêm hơn 10USD so với sáng cùng ngày.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất cũng có chiều hướng đi xuống. Tại Ấn Độ, Liên đoàn giao dịch ngọc quý và nữ trang quốc gia cho biết cuộc biểu tình của các thành viên đã kéo dài đến ngày thứ 18 để phản đối việc chính phủ tăng thuế gấp đôi trên các sản phẩm vàng. Khoảng 90% các cửa hàng nữ trang tại Ấn Độ hôm nay đều đóng cửa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.