Chợ 30 Tết: 1kg thịt bò mua được 10 kg thịt lợn

TPO - Sáng 27/1 (tức 30 Tết), tại các chợ của Hà Nội như chợ Thành Công, chợ Hoàng Mai, chợ Nhà Xanh,... giá các loại thịt, rau củ quả, hoa quả tươi đều tăng vọt.

Giá các loại thịt tăng cao 


Tại một số một số chợ của Hà Nội  giá thịt lợn không tăng nhiều. Mỗi cân thịt thăn, xương sườn có giá dao động từ 100-150.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn ở chợ Sấu (Hoài Đức- Hà Nội) sáng 30 Tết có giá từ 40.000- 110.000 đồng một kg; thịt ba chỉ , thịt mông sấn, thịt thăn giá chỉ 50.000 đồng/kg.Tăng cao nhất phải kể đến giá thịt chân giò lên tới hơn 100.000 đồng/kg. 

Bác Dương (Hoài Đức- Hà Nội) đi chợ Tết từ 5h sáng cho biết, vì năm nay là năm con gà nên nhà bác cũng như nhiều gia đình không cúng giao thừa bằng gà luộc như mọi năm mà bằng chân giò lợn: "Bình thường thịt chân giò chỉ 50.000 đồng/kg nhưng sáng nay giá tăng lên gấp đôi là hơn 100.000 đồng/kg. Một chiếc chân giò cũng 3kg là thành hơn 300.000 đồng bằng tiền cả con gà chứ rẻ gì"- bác Dương cho hay.

Không chỉ thịt lợn tăng giá mà giá thịt bò ngày cuối năm cũng tăng chóng mặt. Thăn bò sáng 30 Tết được các tiểu thương ở các chợ của Hà Nội "hét" giá từ 300.000 đồng một kg. Đặc biệt, 1kg lõi rùa có giá từ 500.000-700.000 đồng/kg mà cũng không có nhiều mà mua. Giá gà ta cũng tăng nhẹ, ở mức 150.000 đồng một kg.

Chợ 30 Tết: 1kg thịt bò mua được 10 kg thịt lợn ảnh 1 Giá các loại củ quả tăng giá mạnh trong sáng 30 Tết

Hoa và quả tươi giá tăng giật mình

Riêng chuối xanh, nhiều cửa hàng lúc sáng sớm 30 Tết vẫn bán 70.000-200.000 một nải khoảng 15-20 quả. Giá chuối xanh có số quả lẻ để bày mâm ngũ quả liên tục được các tiểu thương hét giá mạnh.

Giá các loại quả bày mâm ngũ quả sáng 30 Tết cũng có giá cao chót vót. Giá 1kg thanh long từ 60-70.000 đồng/kg, cam canh có giá từ 70.000-90.000 đồng/kg, xoài, roi đều có giá cao từ 50.000 đồng/kg. 

Chị Hoàng Thị Dung ở Hà Nội cho hay, chưa hôm nào hoa quả bày mâm ngũ quả lại đắt như sáng nay: "Chỉ có 5 loại quả để lên mâm ngũ quả cũng lên tới gần triệu đồng. Nhưng một năm mới có một ngày nên đắt mấy cũng phải mua. Khi tính tiền giá cũng thấy choáng thật"- Chị Dung nói.

Tại các chợ của Hà Nội, giá rau, củ quả sáng 30 Tết cũng tăng gấp đôi vài ngày trước đây và tăng gấp 3 lần ngày thường. Cụ thể, giá 1 súp lơ xanh, trắng dao động từ 15.000-25.000 đồng/cây, su hào 4-6.000 đồng/củ. Giá các loại rau xanh như rau cải cúc, cải ta, rau cần, rau muống dao động từ 5-7.000 đồng/bó.

Hoa tươi sáng nay cũng tăng giá mạnh. Cụ thể, giá hoa ly dao động từ 15-25.000 đồng/cành, hoa cúc, hoa hồng dao động từ 5.000 đồng/bông,...

MỚI - NÓNG