Chưa có chuyện bán cổ phần tại chợ Đông Kinh

Chưa có chuyện bán cổ phần tại chợ Đông Kinh
TP - Trong hai ngày (3 và 4-4), nhiều tiểu thương chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tụ tập trước cổng UBND tỉnh gây sức ép, đề nghị lãnh đạo tỉnh can thiệp giải quyết quyền lợi cho hộ kinh doanh.

> Tiểu thương chợ Đông Kinh bán hàng trở lại

Trưa 4-4, Sở Công Thương Lạng Sơn tổ chức cuộc gặp, đối thoại với đại diện Hội Phụ nữ chợ, khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, không có chuyện bán cổ phần (CP) của Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại chợ Đông Kinh”.

Ông Bùi Gia Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương nói với phóng viên Tiền Phong. Trước đó, Cty chợ Lạng Sơn, các ngành chức năng ở tỉnh, thành phố đã có cuộc đối thoại thẳng thắn, giải tỏa những khúc mắc bấy lâu của tiểu thương nhằm chấm dứt việc bãi chợ kéo dài từ ngày 23-3 đến nay (Tiền Phong đã thông tin). Ngày 3-4, SCIC đã có văn bản số 511, nêu rõ: “Việc khôi phục cổ phiếu quỹ, điều chỉnh vốn điều lệ, thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông. Về việc bán CP, SCIC sẽ xem xét, triển khai bán một phần, hoặc toàn bộ vào thời điểm thích hơp, sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh Lạng Sơn”.

Tuy nhiên, phần đông tiểu thương vẫn “chưa thông”, tiếp tục phủ bạt, khoá quầy, không bán hàng, đòi hỏi Cty chợ Lạng Sơn phải trả lời bằng văn bản, giải quyết dứt điểm những tồn tại ở chợ Đông Kinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.