Chứng khoán nhuộm đỏ ngày đầu tuần

Sau cú trượt dài của phiên cuối tuần qua, mở cửa đầu tuần Vn-Index tiếp tục giảm mạnh.

Mở cửa phiên sáng nay, chưa đầy 30 phút chỉ số Vn-Index đã giảm 6,55 điểm kéo chỉ số này về mức 614,22 điểm. Không dừng lại ở đó, đến gần 10h, chỉ số này giảm tiếp và mất hơn 12 điểm. 

Trên sàn HOSE, rổ VN30 nhuộm đỏ, nếu đầu phiên duy nhất một mã là NT2 tăng giá thì chỉ sau thời gian ngắn mã này cũng quay đầu giảm điểm. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường như VNM, VIC, BVH, VCB, HAG... giảm quanh mức 200-3.700 đồng một cổ phiếu.

Toàn sàn TP HCM có 186 mã giảm giá, 22 mã đứng yên và 27 mã giảm điểm. 

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm gần một điểm kéo chỉ số này về mốc 82,66 điểm. Toàn sàn có 111 mã giảm điểm, 232 mã đứng yên và 35 mã tăng. Rổ HNX30 cũng chỉ có 3 mã tăng giá quanh mức 300-400 đồng một cổ phiếu.

Theo các chuyên gia chứng khoán, sở dĩ phiên đầu tuần chứng khoán tiếp tục giảm mạnh là vì thông tin Anh rời EU khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và tiếp tục bán tháo cổ phiếu. Trong đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU sẽ gặp khó khăn hơn, trong đó phải kể đến nhóm cổ phiếu ngành dệt may, da giày, thủy sản... 

Ngoài ra, sự bất ổn tại thị trường châu Âu cũng sẽ kéo theo các bất ổn trên các thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam cũng nằm trong số đó. Đồng bảng Anh đang mất giá nên một số công ty đang có dư nợ ngoại tệ sẽ bị tác động, nhưng tích cực hay tiêu cực thì còn tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Hiện, chứng khoán Việt Nam trong phiên sáng nay rơi vào đà bán tháo nhưng đà giảm sẽ chậm lại khi lực cầu bắt đáy tăng lên. Tới hơn 10h, chỉ số Vn-Index trở lại mức giảm 7 điểm và đang có xu hướng tăng trở lại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.