Có doanh nghiệp FDI không đủ nhận thức về môi trường

Có doanh nghiệp FDI không đủ nhận thức về môi trường
TP - Ngày 27/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH&ĐT) cho biết, theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Bắc Ninh, 1/3 số DN chỉ có thể mô tả chung chung khả năng xả thải ở từng giai đoạn, không thể xác định loại chất thải có khả năng phát ra. Hai DN nói rằng, không đủ nhận thức/hiểu về môi trường cũng như ngân sách chi cho việc bảo vệ môi trường.

Theo đó, dù có đội ngũ nhân viên chuyên trách về môi trường nhưng không phải tất cả DN FDI đều hiểu đầy đủ về quá trình sản xuất và nguồn phát thải. Thực tế này ảnh hưởng đến việc quản lý chất thải và những vấn đề liên quan đến môi trường. Đặc biệt trong quá trình chuẩn bị đầu tư, một nửa số DN chưa ước tính đến chi phí môi trường.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.