Công bố dự thảo tái cơ cấu kinh tế

Công bố dự thảo tái cơ cấu kinh tế
TP - Bộ KH&ĐT vừa công bố Dự  thảo “Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 – 2020” để lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và cơ quan liên quan.

Theo đó, mục tiêu trước hết cần ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường kinh doanh; Duy trì ổn định lạm phát và neo ở mức 5%/năm, giảm thâm hụt ngân sách xuống 3,5-4% GDP; Nợ công xuống mức dưới 62% GDP, củng cố dự trữ ngoại hối lên khoảng 5 tháng nhập khẩu. Cũng theo dự thảo kế hoạch này,  chất lượng môi trường kinh doanh dự kiến đạt mức trung bình ASEAN 3, tổng đầu tư xã hội khoảng 30-35% GDP và hàng năm dành khoảng 20-25% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển.

Với đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự thảo kế hoạch nêu mục tiêu nâng cao chất lượng, thu hút thành công ít nhất 150 trong số 500 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới, đồng thời mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân trong nước. Với thị trường tài chính, cần tập trung cắt giảm tỷ lệ nợ xấu bền vững và cắt giảm ngân hàng thương mại yếu kém, giảm lãi suất cho vay xuống mức trung bình của các nước đang phát triển 5%.

Sau khi nhận ý kiến bộ ngành, kế hoạch tái cơ cấu sẽ được trình Chính phủ vào tháng 9/2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.