Đàm phán thuế có lợi mới duyệt

Đàm phán thuế có lợi mới duyệt
TP - Chiều 3/6, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam thời gian qua. Theo báo cáo của Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT), trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều Hiệp định thương mại và đang tham gia đàm phán một số Hiệp định thương mại quan trọng khác. 

Đến nay, Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. Bộ Tài chính đã tích cực tham gia đàm phán các FTA trên các lĩnh vực thuế (Tiếp cận thị trường), dịch vụ tài chính (gồm lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán), các dịch vụ khác thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính (dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, dịch vụ thẩm định giá, dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ kinh doanh xổ số, đánh bạc, đặt cược) và tham gia với các bộ chủ quản đối với các nội dung khác như mua sắm Chính phủ, trợ cấp, tín dụng xuất khẩu… 

“Khi đàm phán thuế rất nhiều điểm nhưng phải có lợi chúng ta mới duyệt vì có liên quan đến rất nhiều ngành”- Phó Vụ trưởng Vụ HTQT Hà Duy Tùng, cho biết.

MỚI - NÓNG