Tỷ giá tăng do 'găm' giữ?

Tỷ giá tăng do 'găm' giữ?
TP - Sau 5 phiên tăng giá liên tiếp, tuần trước, tại thị trường ngân hàng, đô la Mỹ (USD) đã tăng 100-130 đồng/USD. Mở cửa giao dịch đầu tuần (18/5), giá mua bán USD tăng trở lại.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.745 – 21.805 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 25 đồng chiều mua vào và tăng 25 đồng chiều bán;  Eximbank ở mức 21.730 – 21.810 đồng/USD,  tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 20 đồng; Vietinbank ở mức 21.740 – 21.810 đồng/USD, tăng 15 đồng chiều mua vào và tăng 15 đồng bán ra...

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trước động thái NHNN sẵn sàng can thiệp, tỷ giá biến động tuần qua không phải nhu cầu thực, mà do yếu tố đầu cơ găm giữ, có thể xảy ra ngay tại chính các ngân hàng hoặc doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ. Hiện, tỷ giá dù biến động, nhưng vẫn nằm trong biên độ cho phép. Dự báo, năm 2015, Việt Nam vẫn thặng dư cán cân thanh toán 4-5 tỷ USD.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.