Đẩy mạnh phong trào người Việt dùng hàng Việt

TP - Tại buổi gặp gỡ doanh nhân trẻ mừng ngày Doanh nhân 13/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Hội Doanh nhân trẻ tham gia tích cực trong thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, đẩy mạnh phong trào người Việt dùng hàng Việt.
Đẩy mạnh phong trào người Việt dùng hàng Việt ảnh 1

Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ, chúc mừng doanh nhân trẻ Việt Nam nhân ngày doanh nhân Việt Nam (13/10). Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực vươn lên, ý chí, sáng tạo của doanh nhân đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực gồm kinh tế, giáo dục, lao động, xã hội. Ông cho rằng doanh nhân sẽ chiến thắng bằng ý chí kiên cường, sáng tạo và đoàn kết. “Tôi chúc doanh nhân trẻ sẽ lạc quan về tương lai đất nước, lạc quan hơn về mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền với doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Doanh nhân trẻ bày tỏ nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Anh Cao Hoài Dương, Tổng Giám đốc Tổng CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí cho rằng doanh nghiệp sản xuất hàng năm thường xuyên đón tiếp nhiều đoàn thanh tra về môi trường gồm đoàn từ Sở, Bộ chủ quản, Bộ Tài nguyên - Môi trường, nên chăng có cơ chế giám sát hai năm giám sát một lần đối với doanh nghiệp thực hiện, 6 tháng/lần với doanh nghiệp thực hiện chưa tốt. 

Tổng Giám đốc CTCP Thép Bắc Việt Trần Anh Vương nêu ba vấn đề được đông đảo doanh nhân quan tâm đó là chính sách công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp, khoa học công nghệ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và đề xuất có một giải thưởng tôn vinh doanh nhân trẻ thực hiện tốt trách nhiệm xã hội mang tên giải “Ngôi sao xanh”. Tổng Giám đốc Tập đoàn Kangaroo Nguyễn Thành Phương nêu khó khăn của doanh nghiệp nhỏ trong nghiên cứu sáng tạo và đề xuất bằng sáng chế của doanh nghiệp nên được xác định là tài sản có giá trị thế chấp ngân hàng.

Lãnh đạo một số bộ, ngành đã đưa ra giải pháp cụ thể như Bộ Công Thương khẳng định sớm trình Nghị định về chính sách công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng đang thực hiện thông tư liên kết, trong đó nếu doanh nhân nghiên cứu khoa học có liên kết với một viện nghiên cứu hay nhà khoa học sẽ có sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kiến nghị của doanh nhân đồng thời đánh giá đây là nhu cầu thiết thực góp phần thúc đẩy doanh nghiệp và kinh tế phát triển. Ông khẳng định trong phiên họp thường kỳ sắp tới của Chính phủ sẽ đề xuất về cơ chế giám sát doanh nghiệp, giảm tần suất giám sát đối với doanh nghiệp thực hiện tốt đồng thời ghi nhận ý tưởng giải thưởng “Ngôi sao xanh” và sử dụng bằng sáng chế để vay vốn như một biện pháp ghi nhận sáng tạo của doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Hội Doanh nhân trẻ tham gia tích cực trong thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, đẩy mạnh phong trào người Việt dùng hàng Việt, đóng góp ý kiến về tác dụng của cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đồng thời đặt hàng Hội doanh nhân trẻ khảo sát đánh giá các doanh nghiệp giải thể trong 3 năm qua và trình giải pháp, kiến nghị cụ thể.

Dịp này, đại diện T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công và trao tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bút pháp của nhà báo Xuân Ba (báo Tiền Phong) với hai chữ: “Thuận- Nhân” cùng ý nghĩa chúc công việc của Mặt trận Tổ quốc xuôi chèo được dân tin, dân yêu và dân theo.

MỚI - NÓNG