Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thêm 400 nghìn đồng

TPO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 từ 250 - 400 nghìn đồng/tháng (khoảng 10-11%) so với năm 2016. Nếu xét con số tuyệt đối, mức tăng đề xuất này bằng mức tăng năm 2016.

Thông tin trên được ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tiết lộ với báo giới hôm qua (13/7).

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân, kiêm Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, năm nay phương án đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 giữa các bên sẽ không quá chênh lệch như năm 2015, 2016. Ông Huân dự báo, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ thấp hơn năm 2016 (năm trước tăng khoảng 12,4%).

Hiện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI – đại diện giới chủ sử dụng lao động) chưa công bố mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017. Cuối tháng 7 này, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ nhóm họp bàn phương án tăng lương tối thiểu vùng năm tới.

Năm 2016, lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng từ 250 – 400 nghìn đồng/tháng tùy theo vùng (tăng bình quân khoảng 12,4%). Cụ thể, vùng 1 là 3,5 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 3,1 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 2,7 triệu đồng/tháng, vùng 4 là 2,4 triệu đồng/tháng.

MỚI - NÓNG