Đi chợ đen mua hóa đơn đỏ

Đi chợ đen mua hóa đơn đỏ
Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) được người bán chào mời công khai và giống thật đến độ phải nhờ đến máy móc, nhân viên cục thuế mới phát hiện ra đây là hàng... dỏm.
Đi chợ đen mua hóa đơn đỏ ảnh 1
Một góc chợ đen trước ga Đà Nẵng

Bất kể người nào đó cần mua hóa đơn VAT cho công ty và vé thanh toán, họ chỉ cần ra ngã 3 đường Hoàng Hoa Thám - Hải Phòng, chợ trời Tăng Bạt Hổ (Đà Nẵng) là có thể mua cả xấp.

Rà xe từ từ tại những khu vực này, sẽ có nhiều nhóm người ngồi trên vỉa hè giơ tay ngoắc: "Mua vé tàu thanh toán hả? Ưa loại gì? Giá hữu nghị thôi".

Bao nhiêu cũng có

Một vị khách hàng xe bên đường hỏi: "Có bán hóa đơn - loại khấu trừ 10% không". Nhìn quanh quất và dò xét kỹ, cảm thấy không có gì khả nghi, một "cò" nhanh nhảu: "Cần bao nhiêu? Giá 160.000 đồng/tờ".

Chê đắt, vị khách vù xe bỏ đi, ngay góc ngã ba anh lại được 4 "đại ca" ngồi ở quán cà phê cóc vỉa hè mời với giá 150.000 đồng và giảm còn 120.000 đồng nếu mua với số lượng nhiều.

Giá có vẻ hời, vị khách "ok" một tiếng thế là thỏa thuận xong. Cò tên Ty leo lên xe phóng đi còn một người đàn ông khác tên Cục tiếp tục ngồi chỉ đạo nhóm đàn em.

Cục cho biết, trước Tết dương lịch, mỗi ngày bán nóng 50-60 tờ hóa đơn là chuyện bình thường, đầu năm số lượng này giảm đi một ít. Phần lớn khách đến mua do người quen giới thiệu. Mua nhiều nhất là các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhiều nơi mỗi lần mua với số lượng cả chục tờ.

Hóa đơn có hai loại, có VAT và hóa đơn đỏ thông thường. Khách quen chỉ cần nói tiếng lóng "hàng đẹp" là giới cò hiểu ngay rằng loại V 10% và chữ rõ ràng. Cùng "ê kíp" với Cục có 5 người, khi khách cần mới có đàn em đi lấy hàng chứ không dám trữ sẵn.

7 phút sau, "chân rết" của cò Cục nhanh chóng đưa 3 tờ hóa đơn gói trong giấy báo cẩn thận cho vị khách đang chờ chọn và không quên kèm theo số điện thoại với lời nhắn: "Khi nào cần bọn em có thể giao hàng tận nơi". Tất cả hóa đơn mà các đầu nậu đưa ra đều là hóa đơn trắng, có mộc hẳn hoi.

Công nghệ siêu giả

Khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh địa chỉ của doanh nghiệp trên hóa đơn, kết quả cho thấy tất cả con dấu đều là thật, nhưng những công ty này lại khẳng định họ không hề bán ra thị trường.

Đại diện Công ty TNHH T.Tiên tỏ rõ bất ngờ khi nghe nói hóa đơn của doanh nghiệp mình được rao bán công khai trên thị trường mà lại là hóa đơn chưa có dữ liệu. Để khẳng định mình đúng, cô nhân viên công ty mở tủ tìm lại hóa đơn lưu theo số serie. Tờ hóa đơn trên được xuất đã lâu và có tên đơn vị mua, ngày tháng và người đại diện rõ ràng.

Ông Nguyễn Đình Ân, Phó cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, cách phân biệt hóa đơn thật giả rất dễ, chỉ cần soi dưới ánh sáng là có thể thấy nổi vân của Tổng cục Thuế quy định. Hóa đơn in giả không có độ sắc nét và những hình ảnh chìm.

Nói là vậy tuy nhiên, khi nhìn hóa đơn giả của Công ty TNHH T.Tiên ông cũng ngờ ngợ đây là hóa đơn thật vì vân nổi rõ ràng. Đến khi so hóa đơn dưới tia cực tím thì mới thấy loang lổ những dấu tẩy xóa rất tinh vi.

Đại diện Cục thuế cho biết thêm, việc mua hóa đơn công khai không chỉ riêng Đà Nẵng mà xuất hiện ở nhiều nơi từ rất lâu. Mỗi năm cục thuế phát hiện được gần 100 trường hợp hóa đơn bị tẩy xóa không hợp lệ.

Trước đây, cách xóa còn vụng về nên để lại một vết nhỏ dễ phát hiện bằng mắt, còn cách dùng hóa chất xóa dữ liệu trên các hóa đơn thì rất khó nhận ra.

Hoạt động chợ "đen" hóa đơn đang diễn ra công khai và "công nghệ siêu giả" hằng ngày vẫn lừa được hàng trăm người, thế nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào can thiệt.

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG