Đổ xô mua vàng nhẫn cuối năm: Mỗi nơi một giá!

Đổ xô mua vàng nhẫn cuối năm: Mỗi nơi một giá!
TP - Thị trường vàng nhẫn những ngày cận Tết khá sôi động. Dù đều là loại vàng 9,999 nhưng giá vàng nhẫn mỗi doanh nghiệp niêm yết chênh lệch nhau đến cả triệu đồng.

> Đầu tuần, vàng tăng giá mạnh
> Giá vàng cao nhất trong tuần

Cuối năm mua vàng

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 6-2 (26 tết âm lịch), tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), khách hàng ra vào tấp nập. Đoạn vỉa hè trước cửa hàng không đủ chỗ để xe, khiến nhiều khách hàng phải chờ người bên trong mua xong ra lấy xe mới có chỗ để xe đi vào mua vàng.

Chị Hương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi chuẩn bị về quê bố mẹ chồng ăn Tết, nên mua chỉ vàng về biếu bố mẹ thay vì biếu tiền như mọi năm. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng. Mua biếu các cụ vừa để cất giữ mà không sợ mất giá, vừa để lấy may”.

Bà Hồng (Ba Đình, Hà Nội) mua 2 chỉ vàng nhẫn trơn tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu làm của để dành.

“Cả năm tích góp, mua tí vàng sau này già cả còn có cái phòng thân. Gần Tết năm nào tôi cũng đi mua vàng dù giá vàng cao hơn trong năm một chút. Đây như là một thói quen đồng thời là niềm vui nhỏ trước khi bước vào năm mới”, bà Hồng chia sẻ.

Bên cạnh cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng vàng của Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tấp nập khách mua vàng nhẫn. Đại diện cửa hàng cho biết, cửa hàng đang bán rất chạy vàng nhẫn đóng trong bao bì.

Trung bình một ngày, cửa hàng bán từ 200 -300 nhẫn vàng loại này. Tuy không tiết lộ số lượng bán nhưng theo quan sát của PV, tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại chi nhánh Trần Nhân Tông, chỉ hơn tiếng buổi sáng cửa hàng bán gần 100 nhẫn trơn các loại từ một đến 5 chỉ.

Hệ thống cửa vàng thương hiệu PNJ tại trung tâm Ruby Plaza (17 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng) khách ra vào đông hơn ngày thường. Đại diện thương hiệu vàng PNJ cũng cho biết, một ngày tiêu thụ từ: 300 – 400 chiếc nhẫn tròn.

Bà Nguyễn Thị Cúc- Phó Tổng Giám đốc Cty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - cho biết, lực mua vàng nữ trang từ đầu tháng 1 đến nay tăng tới 50% so với ngày thường và tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỗi nơi một giá

Vì là loại vàng gia công đơn giản nên vàng nhẫn thường thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 2 triệu đồng/lượng. Khảo sát giá những thương hiệu vàng nhẫn khác nhau, mỗi nơi một giá, dù cùng chất lượng vàng 9,999.

Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá: 43,25 – 43,45 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn của PNJ bán ra: 44,10 triệu đồng/lượng. Còn với vàng nhẫn của Doji được niêm yết tương đương với giá vàng nhẫn SJC: 44,90 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Cúc- Phó Tổng Giám đốc Cty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phân tích: “Vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng bởi việc gia công, sản xuất vàng nhẫn trơn đơn giản hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nguyên liệu để sản xuất nhẫn là vàng nguyên liệu các loại do doanh nghiệp thu mua, sau đó phân kim để cho ra vàng 9,999 để sản xuất nhẫn. Điều này khác với vàng miếng, cùng là tiêu chuẩn nhưng nguyên liệu sản xuất được nhập thẳng từ nước ngoài về, có độ tinh chất gần như hoàn hảo”.

Vì sao cùng là vàng nhẫn mà mỗi đơn vị lại có giá khác nhau? Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng miền Bắc lý giải, việc niêm yết giá chủ yếu dựa vào thương hiệu.

“Hầu hết người dân mua vàng nhẫn ở đâu bán ở đó mới được giá cao, còn đem đến cửa hàng khác thì bị ép giá. Đây là một lỗ hổng mà cơ quan quản lý chưa khắc phục được từ trước cho đến nay. Hiện nay, chất lượng vàng nhẫn vẫn đang bị thả nổi. Nên người ta mới định giá vàng theo thương hiệu”, vị này nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG