Doanh nghiệp Việt giảm lạc quan

Doanh nghiệp Việt giảm lạc quan
TP - Quý 3/2011, chỉ còn 38% doanh nghiệp Việt Nam được hỏi lạc quan vào nền kinh tế, con số này của quý trước là 54%.

Đây là khảo sát của Grant Thornton Việt Nam vừa công bố. Hiện có tới 72% doanh nghiệp Việt Nam đang phải gánh chịu các khoản vay quá cao và có tới 50% doanh nghiệp trong tình trạng thiếu vốn lưu động.

Theo khảo sát, hiện nay các vấn đề Việt Nam cần phải tiếp tục giải quyết là lạm phát và lãi suất. Thị trường chứng khoán vẫn còn ảm đạm, một phần phản ánh quan điểm của nhiều người dân và doanh nghiệp, cho thấy sự mất lòng tin vào tăng trưởng kinh tế năm nay, thậm chí đến
năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.