Dự án điện mặt trời nổi 1.500 tỷ đồng ở hồ thủy điện

Dự án điện mặt trời nổi 1.500 tỷ đồng ở hồ thủy điện
TP - Bộ Công Thương cho biết, với chủ trương ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận chủ trương cho Cty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi khảo sát, nghiên cứu và đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ Đa Mi thuộc địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhà máy điện mặt trời nổi có quy mô công suất 47,5 MW, tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng và dự kiến đưa vào vận hành năm 2019. Điện năng sản xuất bình quân dự kiến hơn 69 triệu kWh/năm đầu tiên. Diện tích đất sử dụng cho dự án, gồm phần trên mặt hồ khoảng gần 57ha (lắp đặt panel mặt trời) và phần trên mặt đất khoảng gần 67ha (xây dựng trạm biến áp, inverter và đường dây tải điện...).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.