Du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh thứ 7 thế giới

Du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh thứ 7 thế giới
Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC) cuối tuần trước đã công bố bản dự báo tình hình du lịch và lữ hành năm 2005 đối với 174 quốc gia, theo đó tốc độ tăng trưởng ngành du lịch của VN sẽ cao thứ 7 thế giới.
Du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh thứ 7 thế giới ảnh 1

Nhà vườn - một trong những thế mạnh của du lịch Huế

Các quốc gia đứng đầu danh sách là Montenegro (9,9%), Ấn Độ (9,2%), Trung Quốc (8,6%). Việt Nam được dự báo là duy trì ở mức 7,7%. Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC) nhận định rằng sự hồi phục kỷ lục của ngành du lịch toàn cầu bắt đầu từ năm 2004 và liên tục tăng vào các năm tới.

Theo số liệu Tổng cục Du lịch VN, lượng du khách nước ngoài đến VN trong quý đầu năm 2005 tăng gần 23%, so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 900.000 khách. VN đang hy vọng sẽ thu hút 3,2 triệu du khách nước ngoài năm nay.

Trước đó, năm 2004 được xem là năm du lịch Việt Nam gặt hái nhiều thành công, khi lần đầu tiên du lịch Việt Nam lập kỷ lục thu hút 2,9 triệu khách quốc tế trong năm 2004, tăng 19% so năm 2003.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.