Giá dầu xuyên thủng đáy 5 năm

Giá dầu thế giới đã giảm hơn 30% từ đầu năm. Ảnh: Bloomberg
Giá dầu thế giới đã giảm hơn 30% từ đầu năm. Ảnh: Bloomberg
Cả dầu thô WTI và Brent đều mất giá trước tin tức các hãng sản xuất tại Mỹ vẫn sẽ cạnh tranh giành thị phần với các nước OPEC.

Giá các hợp đồng giao tháng 1 của dầu WTI và Brent đã mất lần lượt 1,8% và 1,9% đầu giờ chiều nay. Nguyên nhân là các công ty dầu mỏ Mỹ đã tăng số giàn khoan tuần trước, bất chấp dự đoán cho rằng hoạt động khai thác sẽ chững lại. Chỉ số đo sức mạnh 14 ngày của dầu Brent đã xuống dưới 30 từ cuối tháng 11. Đây là tín hiệu dầu thô đang bị bán tháo.

Dầu thô đang trong thị trường giá xuống, khi có nhiều dấu hiệu cho thấy sản lượng khai thác của Mỹ đang tăng, bất chấp Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng quyết định không mục tiêu giảm sản xuất trước đó. 12 thành viên nhóm này hiện đóng góp 40% nguồn cung thế giới.

"Đây rõ ràng là vấn đề nguồn cung thôi. Cung hiện tại quá lớn so với nhu cầu dự đoán", Ric Spooner – chiến lược gia trưởng tại CMC Markets cho biết.

Trên sàn NYMEX (Mỹ), dầu WTI giao tháng 1 đã giảm 0,9% xuống 65,27 USD một thùng lúc 2h30 (giờ Hà Nội). Ngày 5/12, giá này rơi xuống 65,84 USD - thấp nhất từ tháng 7/2009. Năm nay, giá dầu đã giảm 34%.

Dầu Brent giao tháng 1 trên sàn ICE Futures Europe (London, Anh) cũng mất 1% xuống 68,37 USD lúc 2h30 (giờ Hà Nội). Cuối tuần trước, giá xuống 69,07 USD một thùng, thấp nhất từ tháng 10/2009.

Số giàn khoan Mỹ đang hoạt động đã lên 1.575 chiếc, tính đến ngày 5/12. Đây là lần đầu tiên số liệu này tăng trong 3 tuần, theo hãng dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes. Nước này bùng nổ dầu mỏ do các công nghệ khai thác mới, giúp lấy dầu từ đá phiến. Sản xuất tại Mỹ hiện đã tăng lên 9,08 triệu thùng một ngày, tính đến hết 28/11, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA).

Cuối tháng 11, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran - Bijan Namdar Zanganeh cho biết OPEC đã quyết định giữ nguyên sản lượng do mối đe dọa từ Mỹ. Nhóm này đã đưa vào thị trường 30,56 triệu thùng hồi tháng 11. Đây là tháng thứ liên tiếp họ vượt chỉ tiêu 30 triệu thùng, Bloomberg cho biết.

Theo Hà Thu

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.