Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ thương lái “bỏ bom” nông dân

Hàng tấn bí xanh không ai mua để thối ngoài đường.
Hàng tấn bí xanh không ai mua để thối ngoài đường.
TPO - Liên quan đến vụ thương lái hứa bao tiêu sản phẩm cho nông dân nhưng rồi bỏ mặc khiến hàng tấn bí vứt đầy đường mà Tiền Phong đã phản ánh, ngày 20/6, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo để xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý, gửi báo cáo về UBND tỉnh  trước ngày 29/6/2017.

Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ thương lái “bỏ bom” nông dân ảnh 1 Người dân gom bí xanh thành đống. 
Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ thương lái “bỏ bom” nông dân ảnh 2 Anh Nguyễn Hồng Thao trồng 500 gốc chanh dây không ra quả. 

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh việc Công ty TNHH Tuấn Đại An và Công ty cổ phần Phú An Khang Tây Nguyên về đầu tư và hứa bao tiêu sản phẩm (chanh dây, bí đỏ, bí xanh) cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến thời kỳ thu hoạch, họ thất hứa khiến hàng tấn bí bị bỏ thối trên đồng, nhiều hộ nông dân vay nợ cả trăm triệu đồng mua giống chanh dây về trồng cũng trắng tay thua lỗ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.