Giá siêu thị rẻ hơn chợ cóc

Thịt lợn bán tại chợ Cầu Giấy giá cao hơn siêu thị từ ba đến bảy ngàn đồng/kg
Thịt lợn bán tại chợ Cầu Giấy giá cao hơn siêu thị từ ba đến bảy ngàn đồng/kg
TP - Dù các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm bình ổn giá những tháng cuối năm nhưng một số mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ tết Tân Mão tại thị trường bán lẻ Hà Nội và TPHCM vẫn tiếp tục tăng giá. Đáng lưu ý, giá nhiều mặt hàng trong siêu thị rẻ hơn chợ cóc.

> Không để xảy ra sốt giá dịp Tết

Thịt lợn bán tại chợ Cầu Giấy giá cao hơn siêu thị từ ba đến bảy ngàn đồng/kg
Thịt lợn bán tại chợ Cầu Giấy giá cao hơn siêu thị từ ba đến bảy ngàn đồng/kg.

Chợ cóc giá tăng mạnh

Sáng qua, phóng viên Tiền Phong khảo sát tại một số chợ cóc trên địa bàn Hà Nội như: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Láng Hạ, Thái Thịnh, Phúc Xá..., các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, thịt, cá, rau, củ quả) đều tăng đột biến từ 20% đến 30%, so với tháng trước. Gạo tăng từ 1.000đ đến 3.000đ/kg; gạo tám thơm Hải Hậu 16.000 đồng/kg, tám Điện Biên là 14.000 đồng/kg.;

Thịt ba chỉ 70.000đ/kg; bò bắp thường 150.000đ/kg; thịt nạc vai 80.000đ/kg; thịt gà 90.000đ/kg; Cá chép 50.000đ/kg; cá quả 70.000 - 120.000 đ/kg; cá trắm tăng 20% dao động từ 60.000 - 130.000đ/kg; cải ngọt 10.000đ/kg; su hào 5.000đ/củ; bắp cải 11.000đ/kg; khoai tây 15.000đ/kg; su su 10.000đ/kg.

UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 23 về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá, ổn định thị trường.

Thành phố đã tạm ứng 400 tỷ đồng cho 14 doanh nghiệp thực hiện công tác bình ổn giá trên địa bàn thành phố với lãi suất 0%.

Từ nguồn vốn này, các doanh nghiệp tổ chức 396 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng gần bốn lần so với số điểm bán hàng bình ổn giá năm 2009.

Tuy nhiên, số vốn này chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá.

Chị Đỗ Thu Hằng bán thịt tại chợ Cầu Giấy cho biết: “Mỗi ngày giá thịt lại tăng khiến chúng tôi bán hàng cũng choáng chứ nói gì các bà nội trợ. Từ giờ cho đến cận Tết âm lịch giá thịt còn tăng nữa, bởi hiện nhiều hộ chăn nuôi đều có tâm lý nuôi đến tết bán sẽ được giá hơn”.

Còn nguyên nhân giá rau tăng là do rơi vào thời điểm rau hết lứa thu hoạch. Đợt rau mới trồng gặp thời tiết rét đậm kéo dài khiến rau lên chậm, thời điểm thu hoạch rau ngắn ngày đều không đúng vụ, vì thế lượng rau đưa đến chợ cũng ít đi. “Cầm 200.000 đồng đi chợ mua thức ăn cả ngày cho 4 người mà như mất cắp. Quanh đi quẩn lại chỉ mua được vài lạng thịt, mớ rau...” - Chị Chu Thị Mẫn (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) nói.

Dạo qua các chợ đầu mối như: Long Biên, Dịch Vọng, nhiều mặt hàng rau củ có giá bán thấp hơn những chợ cóc trên từ 3.000 đến 5.000 đồng tùy vào từng mặt hàng. Cải ngọt 7.000đ/kg; su hào 3.000đ/củ; bắp cải 7.000đồng/bắp, khoai tây 12.000đ/kg... Anh Trần Văn Cát (bán buôn rau quả tại chợ rau sáng Dịch Vọng) cho biết: “Chúng tôi lấy hàng tại các ruộng rau ở Thanh Trì, Đông Anh mang về đây bán sỉ. Nếu so sánh giá rau, củ từ ruộng với giá bán tại các chợ cóc, tăng gấp ba đến bốn lần”.

Siêu thị ổn định giá

Trái ngược với các chợ cóc, tại hệ thống siêu thị lớn như Big C, Intimex, Fivi Mart, Hapro… giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm khá ổn định, hầu như không có sự biến động đáng kể. Thậm chí giá thịt lợn tại Big C thấp hơn chợ từ 3.000 đến 7.000đ/kg, thịt lợn mông 67.000 đồng/kg, thịt nạc 76.000 đồng/kg.

Ngoài các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu thì những thực phẩm phục vụ tết như: bánh kẹo, đồ uống vẫn giữ nguyên giá bán như cam kết từ các siêu thị. Đại diện siêu thị Big C cho biết: “Từ ngày 23-12, hệ thống siêu thị Big C đã đồng loạt triển khai chương trình bán hàng đồng giá 5.000 đồng đối với các nhóm hàng như thủy hải sản, thịt, thịt nguội, thực phẩm tươi sống và chế biến, rau củ quả…

Tại mỗi thời điểm nhất định, Big C sẽ giới thiệu 10 mặt hàng thuộc các nhóm hàng này, được bán với giá 5.000 đồng/đơn vị tính (đơn vị tính có thể theo kilôgram (rau củ quả…) hoặc theo phần đóng gói sẵn (đối với thức ăn chế biến…). Chương trình dự kiến sẽ kéo dài đến Tết Tân Mão 2011”.

Tại TPHCM, đại diện các siêu thị như Co.op Mart, Big C… cho biết, cùng với các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 - 20%, giá cả các mặt hàng bày bán tại siêu thị sẽ được đảm bảo ổn định, không tăng giá trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Rượu, bia, mứt kẹo tăng giá

Dù các nhà sản xuất cho biết, mức giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết như rượu, bia, bánh mứt kẹo chỉ tăng khoảng từ 8 - 10%, nhưng tại nhiều chợ, đại lý bán lẻ tại TPHCM giá các mặt hàng này đều tăng từ 30 - 50%.

Cụ thể tại chợ Bàn Cờ, hạt điều có giá 240.000 đồng/kg (tăng 30.000 - 40.000 đồng/kg), bánh Danisa: 160.000 đồng/hộp (tăng 30.000 đồng/hộp)… Các loại mứt “không nhãn mác” cũng tăng từ 10 - 20.000 đồng/kg. Riêng giá bia rượu các loại, giá bán ở nhiều đại lý cũng đang tăng chóng mặt.

Khảo sát một vài đại lý bia ở TPHCM, giá bia lon Sài Gòn 333 hiện là 205.000 đồng/thùng, Tiger 250.000 đồng/thùng, Heineken 350.000 đồng/ thùng, tăng từ 15.000 - 30.000 đồng mỗi thùng so với đầu tháng. 

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG