Giá USD 'lao dốc' xuống ngưỡng 22.725 đồng/USD

Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: Internet.
Giá USD tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Chiều 4/4, giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục đi xuống. Có ngân hàng giảm tới 30 đồng/USD so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Ngân hàng ACB, giá bán USD niêm yết ở mức giảm 22.740 đồng/USD, giảm 30 đồng/USD so với ngày hôm qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank cũng giảm 25 đồng/USD xuống còn 22.725 đồng/USD, Ngân hàng Eximbank cũng giảm giá bán USD 30 đồng/USD, xuống còn 22.730 đồng/USD.

Tại ngân hàng Vietinbank giá bán USD cũng giảm 15 đồng/USD xuống còn 22.735 đồng/USD.

Tại Ngân hàng BIDV giá bán USD cũng giảm 25 đồng/USD xuống còn 22.725 đồng/USD.

Trong khi đó, trái ngược với diễn biến của cả hai thị trường chính thức và phi chính thức, tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 7 đồng/USD lên mức 22.288 đồng/USD vào ngày 4/4/2017 sau khi tăng 5 đồng/USD vào ngày đầu tuần. Từ đầu tháng 3 tới nay, tỷ giá trung tâm tăng khá nhanh, thêm 56 đồng/USD.

Giá bán USD tại các ngân hàng đã liên tục đi xuống trong vòng hơn nửa tháng trở lại đây, từ sau khi Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ nâng lãi suất đồng đôla. Từ mức 22.870 đồng/USD, đến nay giá bán USD tại các ngân hàng đã giảm từ 100 đến 145 đồng/USD.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.