Giá vàng trong nước tăng, thế giới giảm

Giá vàng trong nước tăng, thế giới giảm
TPO - Dù vàng thế giới vẫn tiếp tục đà giảm, nhưng giá vàng trong nước sáng nay (21 - 10) tăng 200.000 đồng một lượng.

 > Vàng giảm mạnh về dưới 43 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay đã tăng trở lại
Giá vàng trong nước sáng nay đã tăng trở lại.

Tại Hà Nội, vàng miếng hiệu rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu, lúc 9 giờ 23, mua – bán tương ứng 43,20– 43,50 triệu đồng/lượng. Vàng SJC niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy cùng thời điểm mua vào 43,25 triệu đồng/lượng, bán ra 43,55 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, vàng miếng hiệu hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, lúc 8 giờ 48, niêm yết giá: 43,10 – 43,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng SJC mở cửa bán ra 43,25 triệu đồng/lượng. Đến 9 giờ 13, công ty điều chỉnh giá mua lên 43 triệu đồng/lượng, bán ra 43,3 triệu đồng/lượng.

Giá USD trong nước tiếp tục “nóng”. Theo niêm yết của Ngân hàng nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay đạt 20.748, tăng 10 đồng. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại đạt 20.940 – 20.945 (mua vào – bán ra).

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng hiện tăng khoảng 200.000 đồng/lượng, đồng thời tăng từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng/lượng so với sáng 20-10.

Giá vàng quốc tế hôm qua tiếp tục hạ, đạt mức thấp nhất trong hai tuần.

Khép phiên giao dịch đêm 20-10 tại New York (Mỹ), vàng giao sau tháng 12 giảm 34,10USD, còn 1.612,90USD/Oz, trong khi vàng giao ngay mất 30,60USD, còn 1.612,50USD/Oz.

Theo nhận định của các chuyên gia tại hãng tin Kitco (Canada), nhiều nhà đầu tư vàng chủ động thoát trạng thái giao dịch, đứng ngoài thị trường, chờ đợi thông tin từ cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra cuối tuần này tại Bỉ. Thị trường các mặt trận từ tiền tệ, chứng khoán, hàng hóa hôm qua “lặn sóng”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.