Giá vé tàu Tết tăng tối đa 5-10%

Bán vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Vnexpress
Bán vé tại ga Sài Gòn. Ảnh: Vnexpress
TP - Ngày 26/9, Tổng Cty Đường sắt (ĐSVN) công bố phương án phục vụ hành khách dịp Tết Đinh Dậu 2017.  Theo đó, trong cao điểm Tết, trên tuyến Hà Nội - TPHCM, ngoài 5 đôi tàu/ngày hiện có, đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 7 đôi tàu/ngày. Từ ngày 1/10 bắt đầu bán vé cho cá nhân trên web và tại các điểm bán vé.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng GĐ Cty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết: Giá vé được chia thành nhiều giai đoạn, tăng hoặc giảm so với ngày thường tuỳ theo từng chặng; mức tăng cao nhất từ 5-10%.

Ngoài việc miễn phí cho trẻ em cao dưới 1,05 m, dịp Tết, vé cho trẻ từ 1,05m đến 1,32 m được bán với giá bằng 60% giá vé ngồi cứng trên đoàn tàu (nếu chấp thuận ngồi chung với người thân).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.