Giá xăng có thể tăng mạnh chiều nay

Giá xăng có thể tăng mạnh chiều nay theo thị trường thế giới.
Giá xăng có thể tăng mạnh chiều nay theo thị trường thế giới.
Mức tăng giá bán lẻ xăng dầu trong đợt điều chỉnh ngày 5/9 có thể dao động quanh mức 800-1.000 đồng một lít nếu cơ quan quản lý không sử dụng các công cụ bình ổn.

Do ngày cuối của chu kỳ điều hành 15 ngày rơi vào Chủ nhật (4/9) nên việc điều chỉnh giá xăng dầu được dời sang hôm nay (5/9) và theo thông lệ sẽ được áp dụng từ buổi chiều.

Bảng giá thành phẩm tại thị trường Singapore được Bộ Công Thương cập nhật cho thấy, bình quân giá xăng RON 92 của chu kỳ này khoảng 55,17 USD mỗi thùng, tăng 10,34% so với chu kỳ liền trước (50 USD một thùng). Có thời điểm, giá xăng đã tăng mạnh lên 56 USD một thùng.

Chia sẻ với VnExpress, nhiều doanh nghiệp đầu mối cho biết, mặc dù giá xăng có giảm trong những ngày lễ, nhưng tính trung bình vẫn cao hơn so với chu kỳ trước. Đồng thời, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 170-200 đồng trên mỗi lít kể từ kỳ điều hành trước đang tạo áp lực tăng mạnh cho giá bán lẻ.

Lãnh đạo 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn tại TP HCM dự báo nếu không xả thêm quỹ bình ổn thì mức tăng có thể 800-1.000 đồng một lít với xăng và dầu 500-600 đồng. Đây có thể là mức tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua. "Nếu xả thêm quỹ bình ổn thì giá xăng vẫn có thể tăng, tuy nhiên mức tăng sẽ giảm vài trăm đồng so với việc không dùng quỹ", lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối tại Thủ Đức nói.

Trước đó, kỳ điều chỉnh hôm 19/8, sau khi tăng gần 1.000 đồng, mỗi lít xăng E5 đang được doanh nghiệp xăng dầu bán ra phổ biến ở mức 15.220 đồng một lít. Xăng RON 92 tăng lên 15.370 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng thêm 200-253 một lít, kg tùy loại. Trong đó, dầu hỏa có mức tăng 200 đồng, lên tối đa 10.496 đồng một lít; dầu madút tăng 214 đồng, lên 8.837 đồng một kg.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG