Hà Nội: Doanh nghiệp “thúc” trả nợ công trình vốn ngân sách

Đại diện Cục Thuế Hà Nội trao đổi về giá thuê đất. Ảnh: Minh Tuấn
Đại diện Cục Thuế Hà Nội trao đổi về giá thuê đất. Ảnh: Minh Tuấn
TP - Sáng qua, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại diện doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

Đại diện nhiều doanh nghiệp kiến nghị giá thuê đất mới quá cao, dẫn đến chi phí đầu vào tăng tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, không phù hợp với bối cảnh khó khăn chung của sản xuất kinh doanh trong năm qua. 

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Eurowindow cho rằng, để hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố cần chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương giải ngân nhanh vốn tồn đọng với các công trình vốn ngân sách, công trình do thành phố chủ trì. 

Bên cạnh đó thành phố cần có sự hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho người lao động; sớm thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng tháo gỡ nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số doanh nghiệp khác cho rằng, hiện nay khi thuê đất xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, nhà nước vẫn chưa quan tâm đến các hạng mục có tính cộng đồng hỗ trợ người lao động như khu khám sức khoẻ, y tế, nơi vui chơi...mà thường vẫn tính giá thuê sản xuất kinh doanh cho các khu vực này...

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội thừa nhận đúng là đang có tình trạng người lao động lợi dụng sự dễ dãi của quy định về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi. Việc cấp giấy nghỉ ốm quá dễ dàng cũng đang làm khó cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong năm qua, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tổ chức nhiều hội chợ, kết nối doanh nghiệp. “Thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp cả một phần kinh phí tham gia xúc tiến thương mại ở cả trong và ngoài nước”, ông Sửu cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sửu, nhằm thúc đẩy sản xuất, tạo môi trường kinh doanh, trọng tâm trong năm 2014 là khẩn trương đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố. Cũng trong năm nay, Hà Nội chi tới 300 tỷ đồng cho doanh nghiệp dự trữ 10 nhóm hàng thiết yếu để bình ổn giá; tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

Bên cạnh đó thành phố đầu tư tới 40 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và sẽ sớm thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.