Hà Nội: Không có giấy tờ đất và trích lục bản đồ vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Hà Nội: Không có giấy tờ đất và trích lục bản đồ vẫn có thể được cấp sổ đỏ
Thành phố đã duyệt cấp kinh phí 123.000 đồng/hồ sơ làm sổ đỏ để hỗ trợ các quận, huyện tăng cường lực lượng triển khai.
Hà Nội: Không có giấy tờ đất và trích lục bản đồ vẫn có thể được cấp sổ đỏ ảnh 1
Sổ đỏ mẫu mới.

(TP - Hà Nội) - Đó là thông tin từ ông Trịnh Kiên Đĩnh - Phó giám đốc Sở TN-MT&NĐ HN trao đổi với Tiền Phong sau khi họp cùng một số quận, huyện về công tác cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Ông Đĩnh cho biết thêm: Thành phố đã duyệt cấp kinh phí 123.000 đồng/hồ sơ làm sổ đỏ để hỗ trợ các quận, huyện tăng cường lực lượng triển khai.

Sắp tới, những trường hợp đã làm nhà và sống ổn định trong phạm vi đất của một số đình, chùa và các khu di tích cũ (đến nay không có ai quản lý); các trường hợp có nhà ở ngoài đê sông Hồng, nếu sinh sống ổn định trước ngày 15/10/1993 (trước khi có Luật Đê điều); thậm chí những trường hợp không có giấy tờ đất và trích lục bản đồ ở xã, phường, nhưng các hộ dân đã sống ổn định lâu dài (trước năm 1980), không có tranh chấp, kiện cáo… sẽ được xem xét cấp sổ đỏ.

Phấn đấu hết quý II/2005, mỗi quận, huyện sẽ có ít nhất 2 xã, phường, thị trấn hoàn thành 100% kế hoạch cấp sổ đỏ cả năm. 

MỚI - NÓNG