Hàn Quốc: Nguy cơ suy thoái do "bong bóng bất động sản"

Hàn Quốc: Nguy cơ suy thoái do "bong bóng bất động sản"
Hàn Quốc có khả năng đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng trong thời gian tới nếu “bong bóng bất động sản” nổ tung. Đó là lời cảnh báo mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun.
Hàn Quốc: Nguy cơ suy thoái do "bong bóng bất động sản" ảnh 1

Chính quyền Hàn Quốc khẳng định xu hướng thị trường bất động sản hiện nay tại quốc gia này, đặc biệt là thủ đô Seoul, đang diễn biến giống như thị trường Nhật Bản trước khi “bong bóng bất động sản” Nhật Bản  nổ những năm 90.

Theo khảo sát, hiện giá nhà tại Seoul cao gấp 18,9 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người dân địa phương.

Thời gian gần đây, chính quyền Hàn Quốc tăng thuế sử dụng bất động sản lên gấp 12 lần nhằm chống lại nạn đầu cơ nhà đất, nguyên nhân dẫn đến tình trạng "bong bóng".

Tổng thống Roh Moo-hyun khẳng định chính sách ngăn chặn đầu cơ của chính phủ sẽ không thay đổi kể cả khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2008.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.