Hàng không sợ thua lỗ vì giá dầu

Hàng không sợ thua lỗ vì giá dầu
Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế cảnh báo giá dầu cao có thể khiến ngành hàng không lỗ 5.5 tỷ̉ đôla trong năm nay.

Tại một hội nghị ở New York hôm qua, IATA nói tổng số thua lỗ cho ngành này từ 2001 đến 2005 có thể đạt mức 40 tỷ̉ đôla.

Dự báo thua lỗ năm 2005 dựa trên giá dầu thô trung bình 43 đôla một thùng. Hôm qua, giá dầu thô đã là 57.10 đôla một thùng.

Giovanni Bisignani - Giám đốc điều hành của IATA - nói ngành vận tải hàng không bị "phân mảnh, hạn chế và nói thật là ở nhiều nơi thì đúng là thảm họa".

Nhưng ông cho rằng có nhiều biện pháp có thể cải thiện tình hình. Ông nói các chính phủ nên giảm bớt sự kiểm soát và giảm thuế cho ngành hàng không.

MỚI - NÓNG