Hàng lậu vẫn đổ về Hà Nội

Hàng lậu vẫn đổ về Hà Nội
TP - Mặc dù lực lượng chức năng ra quân gắt gao nhưng giới buôn hàng lậu vẫn không chờn. Những vụ bắt giữ hàng lậu, hàng giả vẫn diễn ra liên tục.

> Hàng nhái ngập Móng Cái
> Vào 'thủ phủ' hàng dỏm lớn nhất miền Bắc

“Cất vó”

Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 88K-1238 do Đặng Văn Oanh, trú ở Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc điều khiển đang dừng giao hàng trước cửa nhà số 12 La Thành, Viên Sơn, Sơn Tây (Hà Nội) đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện trên xe có nhiều hàng giả do Trung Quốc sản xuất, trong đó có cả 939 khẩu súng nhựa thuộc mặt hàng đồ chơi bạo lực cấm buôn bán.

Tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Công an thị xã Sơn Tây đang tạm giữ số hàng trên và tiếp tục xác minh.

Tại các cửa ngõ Thủ đô, có đêm lực lượng liên ngành 141 cất được 17 mẻ hàng lậu. Trong đó, tổ Y2, chốt tại ngã tư cầu Mai Động phát hiện 4 xe tải chở gần 100 bao tải gồm vải vóc, quần áo may mặc, giày dép các loại. Toàn bộ số hàng hóa đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nhập lậu vào Việt Nam.

Chốt chặn trên đường Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, đường Tam Trinh đội công tác Y2/141 tiếp tục bắt giữ hàng loạt xe chở hàng tấn hàng giả gồm quần áo da, len các loại, linh kiện điện tử, âm ly, loa đài... không có giấy tờ xuất xứ.

Nhiều đồ gia dụng lực lượng chức năng bắt giữ gồm đồ gia dụng như nồi áp suất, nồi từ, chảo, cặp lồng... gắn nhãn mác Trung Quốc, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Không chỉ trên các tuyến cửa ngõ, hàng giả len lỏi trong các chợ lớn. Đầu tháng 1-2013, tại chợ đầu mối Đồng Xuân, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Đồng Xuân kiểm tra kiốt số 13 và phát hiện 99 bao tải cỡ lớn chứa quần áo có nguồn gốc Trung Quốc không có chủ hàng và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các bao tải này đều chứa quần áo và vải vóc các loại xuất xứ từ Trung Quốc.

Đề nghị khởi tố nhiều đối tượng

Chi cục QLTT Hà Nội cho hay, tình hình vận chuyển, sản xuất hàng lậu, hàng giả những ngày cuối năm diễn biến phức tạp. Năm nay, nhiều thủ đoạn buôn lậu mới được phát hiện.

Nếu trước đây các đối tượng thường dùng xe tải được bịt bạt kín để chở thì giờ họ dùng cả xe tải trọng lớn, xe chuyên chở đất, đá để vận chuyển; có đối tượng còn thuê xe 5-7 chỗ, chở 3-4 kiện hàng một lần chuyển thẳng đến địa điểm nhận hàng. Các xe chở hàng còn được thiết kế để đảo biển, xe đi đến địa phương nào sẽ đổi biển kiểm soát nơi đó.

Những vụ phát hiện và bắt giữ hàng lậu xảy ra liên tiếp trong những ngày gần đây, nhưng do lợi nhuận cao nên giới buôn lậu vẫn không từ thủ đoạn, ngoan cố tuồn hàng về Thủ đô. Ông Hoàng Đại Nghĩa Đội trưởng Đội chống hàng giả (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết, những ngày này đã bắt giữ hàng loạt hàng giả.

“Những vụ lớn chúng tôi đã lập hồ sơ đề nghị lực lượng chức năng khởi tố để xử lý nghiêm đối tượng, các chủ hàng buôn bán hàng giả”- ông Nghĩa nói.

Không chỉ tuồn hàng lậu, hàng giả vào thị trường Hà Nội tiêu thụ, lực lượng chức năng còn phát hiện các đầu nậu buôn thực phẩm “bẩn” bán tại Thủ đô. Điển hình đó là vụ Phòng Cảnh sát điều tra trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, phối hợp với Đội QLTT số 17 bắt giữ phát hiện và thu giữ gần 30 tấn thực phẩm, 6 tấn mỡ và da trâu, đã có dấu hiệu bốc mùi tại địa bàn huyện Thường Tín khiến dư luận bàng hoàng.

Theo lời khai của chủ hàng thì đây là số hàng hóa sẽ được đóng bao bì nhãn mác để cung cấp cho các nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh làm lẩu phục vụ trong dịp cuối năm.

Đại diện Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho rằng, thủ đoạn bọn buôn lậu ngày càng tinh vi. Hơn nữa, gốc gác của việc hàng lậu, hàng giả ồ ạt vào Hà Nội là do việc “gác cổng” từ vùng biên chưa tốt. Muốn ngăn chặn việc này các cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn chặn hàng gian, hàng giả ngay từ vùng giáp biên thay vì xử lý phần ngọn như hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.