Hàng trăm xe nông sản xuất khẩu lấy may

TP - Bắt đầu từ ngày 31/1 (tức mồng 4 tết Đinh Dậu) các xe chở hàng nông sản đã tập kết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn như: Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng) chờ làm thủ tục thông quan, xuất bán qua biên giới Việt - Trung.

Tại cửa khẩu Cốc Nam, ngày 1/2, có khoảng 100 xe với hàng trăm tấn hoa quả, thủy sản xuất thành công qua biên; ngày 31/1 có 130 xe ớt, thanh long được chuyển sang chợ Lũng Vài (Trung Quốc) giao bán cho khách.

Theo báo cáo của Hải quan Tân Thanh, hiện tại các ngành hữu quan nước bạn vẫn đang nghỉ tết, chưa làm việc; vậy nên hàng chưa xuất bán được qua cửa khẩu này, nhưng các xe chở nông sản truyền thống từ các tỉnh miền Trung, miền Nam vẫn chở đến Tân Thanh để chờ “mở hàng” lấy may đầu năm mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, ngày 31/1, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) có trên 3.400 khách Trung Quốc nhập cảnh thăm thân, chúc tết và tìm mối làm ăn với các doanh nhân Việt Nam.

MỚI - NÓNG