Khách du lịch Nga chiếm vị trí số 1 ở Khánh Hòa

TP - “Với hơn 3 triệu ngày lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2016, khách du lịch quốc tịch Nga chiếm vị trí số một trong các thị trường khách du lịch ở Khánh Hòa, chứ không phải khách du lịch Trung Quốc”, ông Trần Việt Trung, GĐ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Khánh Hòa đón 2,6 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có gần 950.000 lượt khách quốc tế.

Thị trường có nhiều khách du lịch đến Khánh Hòa nhất là Trung Quốc. Khách du lịch từ Nga chiếm vị trí thứ hai về số lượng. Tuy nhiên, với số ngày lưu trú trung bình của mỗi khách du lịch Nga là hơn 12 ngày, trong 6 tháng đầu năm 2017 tại Khánh Hòa có gần 3 triệu ngày khách Nga lưu trú, con số này của khách Trung Quốc là khoảng 2 triệu ngày lưu trú.

Tính ra, hàng ngày ở Khánh Hòa có khoảng 15.000 vị khách du lịch Nga, hơn 10.000 khách du lịch Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.