Khánh Hòa: Phát hiện vụ ăn cắp hơn 30 tấn dầu

Khánh Hòa: Phát hiện vụ ăn cắp hơn 30 tấn dầu
TP - 12 giờ trưa 1/3, trên quốc lộ 26B thuộc địa phận xã Ninh Thọ, Phòng PC15 Công an Khánh Hoà phối hợp với Công an huyện Ninh Hoà đã bắt giữ một đoàn xe bồn 18 chiếc có biểu hiện ăn cắp dầu với số lượng hơn 30 tấn (hơn 30.000 lít).
Khánh Hòa: Phát hiện vụ ăn cắp hơn 30 tấn dầu ảnh 1
Các xe bồn đang bị tạm giữ tại trụ sở CA huyện Ninh Hòa

Đây là đoàn xe thuộc Cty TNHH Thương mại và Vận tải xăng dầu Minh Tấn (TP Hồ Chí Minh), chở 300 tấn dầu ma-dút của Cty TNHH Dịch vụ và Du lịch hàng hải Cao Minh (TP Hồ Chí Minh) từ kho Nhà Bè ra Nhà máy tàu biển Hyundai- Vinashin để cung cấp cho tàu Olympic Flair (Hy Lạp) vừa được sửa chữa xong tại đây.

Khi đoàn xe này hoàn tất việc giao hàng cho tàu Olympic Flair và ra khỏi khu vực nhà máy Hyundai – Vinashin thì bị chặn lại để kiểm tra hành chính.

Bằng cách cân xe rồi đối chiếu với trọng lượng xe theo sổ kiểm định, Công an phát hiện xe (mang biển kiểm soát) 57K 4868 dư trọng lượng 6790kg, xe 57K 4742 dư 6090kg, xe 57K 2750 dư 4990kg, xe 57K 3323 dư 4380kg.

Các xe khác, có 8 xe dư trọng lượng từ 1000 – 2000kg, 6 xe dư trọng lượng dưới 1000kg, tổng cộng cả 18 xe dư trọng lượng hơn 30.000kg. Bước đầu, một số lái xe thừa nhận, vách ngăn các khoang trong bồn xe đã bị cải tạo để giữ lại dầu trong bồn mà người nhận hàng không phát hiện ra, thiết bị kiểm tra vẫn báo dầu đã được xả hết.

Thủ đoạn này từng bị phát hiện nhiều trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước, những năm gần đây ít thấy.   

Công an đã tạm giữ hành chính 18 xe, lái xe và tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.