Khó đạt mức 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

TP - Sáng 22/2, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai chính sách BHXH tự nguyện. 

Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Luật BHXH năm 2014 đã có nhiều thay đổi để thu hút người dân tham gia BHXH (cả bắt buộc và tự nguyện). Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn hạn chế, do công tác tuyên truyền chưa mang lại nhiều hiệu quả. 

Như loa các xã/phường hầu như ngày nào cũng phát về các chính sách BHXH, nhưng khi hỏi người dân hầu hết rất mơ màng, không nắm rõ. Do đó, theo ông Nam, cần xem lại những bất cập đó, chỉ khi người dân hiểu quyền lợi của mình ra sao mới hy vọng họ tham gia, và việc tham gia cũng phải thuận lợi, tránh việc đi lại phiền hà, thủ tục rườm rà…

Vụ trưởng BHXH Phạm Trường Giang cho hay, mục tiêu nhà nước đặt ra tới năm 2020 phải có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH. Tuy vậy, mục tiêu này sẽ khó đạt được.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.