Kinh tế Hà Nội sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm

Kinh tế Hà Nội sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm
TP - Sáng 1/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị giao ban quý III với lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. 

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách trong 9 tháng của thành phố ước đạt hơn 121 nghìn tỷ đồng. Dự kiến năm 2016, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm gần đây. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chung yêu cầu đôn đốc thực hiện những việc còn tồn đọng liên quan giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm, tiếp tục xử lý biển quảng cáo vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các huyện. 

Ông Chung cũng yêu cầu các địa phương sớm lập hồ sơ dự án sẽ triển khai trong năm 2017, khẩn trương có hồ sơ báo cáo về đầu tư công và kế hoạch sử dụng đất. 

Cùng với đó, rà soát nhà ở xuống cấp, dột nát của các đối tượng chính sách, người có công để lập kế hoạch hỗ trợ, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ để thực hiện mục tiêu hoàn thành xây mới, sửa chữa hơn 7.000 nhà ở chính sách trước tháng 7/2017.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.