Lạng Sơn: Hàng lậu vẫn ngang nhiên về Hang Dơi

Lạng Sơn: Hàng lậu vẫn ngang nhiên về Hang Dơi
Tuy phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu tại Hang Dơi đang tiến hành nhưng các đường mòn buôn lậu trên khu vực Cốc Nam và Bãi Gianh thuộc địa bàn hai huyện Văn Lãng và Cao Lộc (Lạng Sơn) vẫn tấp nập người ngang nhiên hoạt động vào ban ngày.

Mặc dù lực lượng chống buôn lậu tỉnh được tăng cường, nhưng hàng lậu vẫn được vận chuyển tại khu vực này.

Tại hai khu vực trên, từ đầu tháng 4/2005 đến nay, buôn lậu đã không còn hoạt động vào đêm tối như trước mà tập trung vận chuyển hàng hóa vào những giờ giao ca của lực lượng chống buôn lậu, tức là các buổi trưa, chiều. Trong thời gian trước và trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu Hang Dơi, đêm 23/4/2005, tại khu vực đường Hang Dơi và khu vực Bãi Gianh đã không có các hoạt động buôn lậu qua biên giới. Tuy nhiên sáng 24/5 lại có nhiều người xuất cảnh tự do qua lại Hang Dơi và vận chuyển hàng vào Việt Nam mà không bị lực lượng chống buôn lậu nào ngăn chặn.

Hiện, các lực lượng chống buôn lậu Lạng Sơn tập trung ngăn chặn nạn buôn lậu.

MỚI - NÓNG