Lao động Việt Nam được tăng thời gian làm việc tại Đài Loan

Lao động Việt Nam được tăng thời gian làm việc tại Đài Loan
TP - Ngày 15-2, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Ủy ban Lao động Đài Loan vừa công bố thực hiện nội dung sửa đổi Luật Dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 1-2-2012).

> Bầm dập doanh nhân xuất khẩu lao động

Theo đó, giấy phép cấp cho chủ sử dụng Đài Loan thuê lao động nước ngoài (trong đó có Việt Nam) bao gồm lao động phổ thông, thuyền viên tàu cá, lao động làm việc trong gia đình có thời hạn 3 năm.

Trường hợp đặc biệt, chủ sử dụng có thể xin gia hạn, nhưng việc gia hạn do Viện Hành chính quyết định. Quy định mới cho phép lao động Việt Nam có tổng thời gian làm việc tại Đài Loan lên 12 năm, thay vì 9 năm như trước đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.