Lập nhóm công tác thúc đẩy thương mại Việt Nam - Úc

Lập nhóm công tác thúc đẩy thương mại Việt Nam - Úc
TP - Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, Việt Nam và Úc đã thống nhất trong năm thành lập nhóm công tác thúc đẩy thương mại nhằm tháo gỡ các hàng rào kỹ thuật, thủ tục kiểm dịch động vật, thực vật để thúc đẩy mở cửa thị trường, tăng cường trao đổi thương mại và hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam và Úc.

Trước đó, Việt Nam và Úc đã có cuộc đối thoại chính sách nông nghiệp cấp cao nhằm thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong quá trình đối thoại, phía Úc cho rằng, thương mại về rau, trái cây là một vấn đề rất lớn mà Úc muốn tiếp cận thị trường Việt Nam và ngược lại. Phía Việt Nam cũng đề nghị cải thiện tiếp cận thị trường Úc đối với thủy sản, động vật sống, đặc biệt là tôm nguyên con, cá vược; được tiếp cận nguồn gene đối với bò sống của Úc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.