Lợi ích nhóm vẫn tạo rào cản doanh nghiệp

Lợi ích nhóm vẫn tạo rào cản doanh nghiệp
TP - Thủ tục hành chính mất nhiều thời gian, tốn chi phí khiến doanh nghiệp (DN) phải cắt xén vật liệu công trình để bù lại. Việc gia tăng thủ tục hành chính là một trong những thòng lọng giết DN nhiều nhất. 

Đó là ý kiến của nhiều DN đưa ra tại Hội thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh do Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 11/8. Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Cty TNHH địa ốc Đất Lành (TPHCM) cho rằng, cơ quan quản lý càng “đẻ” ra nhiều thủ tục hành chính, khiến giá bán nhà ở càng tăng lên. 

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng có nhiều quy định chưa phù hợp vẫn được thông qua, vì nó liên quan đến lợi ích. “Việc xây dựng chung cư thương mại gặp rào cản từ các nghị định như 34, 178… rồi thông tư của Bộ Xây dựng, chứ không phải do rào cản về luật. Chúng ta bị lợi ích nhóm trong các sở, các bộ với nhau chi phối nên mới xảy ra tình trạng này”, ông Kiên nói.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".