“Mổ xẻ” nhà máy nước trăm tỷ trùm mền

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ
Dự án Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ
TP - “Cử tri rất bức xúc về Dự án nhà máy xử lý nước thải đầu tư hàng trăm tỷ đồng gần 10 năm nay mà chưa hoạt động nên các đại biểu sẽ chất vấn, “mổ xẻ” tại kỳ họp lần này”- Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thành Đông nói với báo chí sáng 2/12 khi thông tin về kỳ họp lần thứ 4, khóa 9 của HĐND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/12. 

Ông Đông cho biết, Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ (tọa lạc tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng) có công suất xử lý 30.000 m3 nước thải/ngày đêm, do Công ty cấp thoát nước Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 19 triệu Euro, tương đương 500 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Đức hơn 10,4 triệu Euro, số còn lại từ nguồn ngân sách địa phương. 

Công trình được khởi công xây dựng năm 2007 và dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2010. Tuy nhiên, đến nay công trình chưa nghiệm thu được vì không đạt chuẩn xả thải ra môi trường và vẫn “trùm mền” để đó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.