Mỹ: Thâm hụt thương mại đạt mức kỷ lục

Mỹ: Thâm hụt thương mại đạt mức kỷ lục
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 14/3, trong năm qua, thâm hụt thương mại của Mỹ đã đạt mức cao năm thứ 5 liên tiếp và đây cũng là lần đầu tiên thu nhập từ đầu tư của nước này bị thâm hụt.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết mức thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này trong năm 2006 đã tăng 8,2% lên tới mức kỷ lục 856,7 tỷ USD so với 791,5 tỷ USD của năm 2005. Tuy nhiên, trong quý 4 năm 2006, mức thâm hụt này đã giảm xuống còn 195,8 tỷ USD so với 229,4 tỷ USD của quý trước đó.

Cũng theo Bộ trên, luồng đầu tư vào Mỹ trong năm ngoái đã bị thâm hụt 7,3 tỷ USD so với mức thặng dư 11,3 tỷ USD trong năm 2005. Đây là lần đầu tiên, thu nhập từ đầu tư của nước này bị thâm hụt ở mức kỷ lục bằng với mức của năm 1929. Điều này có nghĩa là người nước ngoài kiếm lời từ việc mua cổ phiếu của Mỹ nhiều hơn so với thu nhập của người Mỹ từ những khoản đầu tư ra nước ngoài.

Theo các nhà kinh tế Mỹ, mặc dù thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ đạt những mức kỷ lục mới trong 5 năm liên tiếp vừa qua, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy tình trạng thâm hụt này sẽ được cải thiện đôi chút trong năm nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.