Ngân hàng đẩy mạnh vay nhau đôla

Vay mượn bằng đôla trên liên ngân hàng tăng vọt. Ảnh: A.Q.
Vay mượn bằng đôla trên liên ngân hàng tăng vọt. Ảnh: A.Q.
Trong khi doanh số giao dịch bằng VND trên liên ngân hàng giảm hơn 7.000 tỷ đồng thì vay bằng USD (quy đổi theo VND) lại vọt hơn 16.000 tỷ so với tuần trước đó.

Báo cáo về tình hình giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 28/11 đến 2/12 vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các nhà băng giảm vay tiền đồng nhưng tăng vay mượn bằng đôla Mỹ. Cụ thể về doanh số, lượng giao dịch bằng VND đạt gần 130.000 tỷ đồng, giảm hơn 7.100 tỷ đồng so với tuần trước đó. Trong khi đó, lượng vay mượn bằng USD quy đổi ra VND đạt hơn 73.000 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ. Các nhà băng vay mượn đôla Mỹ nhiều nhất ở kỳ hạn qua đêm và một tuần, với tỷ trọng lần lượt là 46% và 15%.

Mặc dù vậy, theo Ngân hàng Nhà nước, dù lượng giao dịch bằng đôla trong tuần nhiều nhưng lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần lại có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt dưới một tháng.

Tuần từ 28/11 đến 2/12 cũng ghi nhận tỷ giá đôla Mỹ niêm yết trong ngân hàng vượt 22.700 đồng. Trong ngày 2/12, Vietcombank niêm yết giá mua bán đồng bạc xanh lên 22.655 - 22.735 đồng, tiền đề cho lúc lên 22.765 đồng vào ngày 6/12.

Tuy nhiên, hai ngày nay, tỷ giá liên tục hạ nhiệt, giảm 10-30 đồng trong hai ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp sẽ can thiệp thị trường vàng cũng như ngoại hối nếu cần. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.