Ngân hàng đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất

Ngân hàng đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất
TP - Ngày 6-4, bà Đỗ Thị Nhung, Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: NHNN sẽ điều chỉnh trần lãi suất huy động VND về 12%/năm trong thời gian tới.

> Lãi suất Việt Nam “khủng” nhất thế giới

Theo bà Nhung, cơ sở cho việc giảm trần lãi suất này là tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, đà lạm phát được kiểm soát ở mức thấp cũng như tình hình thanh khoản tại các ngân hàng đã và đang được cải thiện đáng kể.

Trước đó một ngày, tại trụ sở ở Hà Nội, NHNN đã nhóm họp với các NHTM trong nhóm G12+1.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, tại cuộc họp này, NHNN đã trao đổi với các NHTM về tình hình khó khăn của doanh nghiệp, do lãi suất cao, khó tiếp cận vốn vay.

Các NHTM đã đồng thuận sẽ có bước điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay tiếp từ 1-2%/năm. Một thông tin đáng chú ý, tại đợt điều chỉnh tới đây, vay tín dụng của các NHTM sẽ thực sự mở để cứu doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện cho nền kinh tế.

Được biết đã có đề xuất xem xét lại giới hạn tín dụng phi sản xuất, nhất là hạn tín dụng đối với tiêu dùng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.